Uống rượu ngâm rễ cây, một người chết

Ngày 10-9, ông Hướng được đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng co rút chân tay, yếu cơ, khó thở, cấm khẩu do uống rượu ngâm rễ cây.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 9-9, một người hàng xóm tên Sang cho một đoạn rễ cây cho là rễ cây mật nhân để ngâm rượu nhằm chữa bệnh đau nhức chân tay. Sau khi ngâm rượu được một ngày, ông Hướng lấy một chén nhỏ ra uống thì bị hôn mê, lưỡi tê cứng… Khi bị người nhà ông Hướng hỏi nguồn gốc khúc rễ mật nhân, để chứng minh đây là loại rượu tốt, ông Sang đã uống liền mấy chén rượu và lâm vào tình trạng nguy kịch tương tự như ông Hướng. Đến chiều 14-9, ông Sang đã tử vong.

Theo một bác sĩ của BV Đa khoa Lâm Đồng, độc tính trong rễ cây mà các nạn nhân sử dụng gần giống với mã tiền, loài cây rất độc.

AS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm