Trung Quốc có người mắc tiểu đường cao nhất

Ngoài ra, khoảng 16% dân số Trung Quốc đang trong quá trình phát bệnh.

Cuộc điều tra được thực hiện từ tháng 6/2007-5/2008 tại 14 tỉnh thành ở Trung Quốc, cũng cho thấy tỷ lệ nam giới mắc bệnh tiểu đường cao hơn nữ giới. Người dân thành thị có nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn ở nông thôn, tuy nhiên số người đang trong quá trình phát bệnh tại nông thôn lại cao hơn thành thị. Hiện Trung Quốc có 92 triệu người mắc bệnh tiểu đường, nhiều nhất thế giới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính trong thời gian từ năm 2006-2015, bệnh tiểu đường, tim mạch và đột quỵ ở Trung Quốc tiêu tốn khoảng 558 tỷ USD.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm