Trị bệnh bằng... tắm dầu thô

Azerbaijan là một trong những nước sản xuất dầu hàng đầu trên thế giới và thứ “vàng đen” quý giá này được người dân ở thị trấn Naftalan sử dụng để chữa trị nhiều căn bệnh.

Trị bệnh bằng... tắm dầu thô ảnh 1

Những năm qua, hàng triệu người ở khu vực thuộc Liên Xô trước đây, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và châu Âu đã đến Naftalan để chữa các bệnh ngoài da, viêm khớp và cả những bệnh liên quan đến thần kinh.
 
Phương pháp điều trị phổ biến nhất ở Naftalan là tắm dầu thô. Bệnh nhân sẽ ngâm mình vào một bồn tắm chứa 35 gallon dầu thô ở nhiệt độ 40 độ C. Các bệnh nhân cho biết dầu ấm giúp các khớp xương đỡ đau nhức. 

Trị bệnh bằng... tắm dầu thô ảnh 2

Tuy nhiên, trong dầu thô có chứa chất naphthalene, vốn bị Liên minh châu Âu khuyến cáo gây ra ung thư. Do đó, để không ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian tắm dầu chỉ khoảng 10 phút và không tắm quá 1 lần/ngày trong suốt thời gian điều trị.
 
Các bác sĩ ở thị trấn Naftalan khẳng định đến nay, chưa có bệnh nhân nào bị biến chứng khi điều trị bằng phương thức nói trên.
Theo H.Bình (Oddity Central, NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm