Trẻ suy dinh dưỡng giảm, béo phì tăng nhanh

Tỉ lệ trẻ em (dưới năm tuổi) bị suy dinh dưỡng tại TP.HCM giảm (từ 7,8% năm 2006 xuống còn 5,3% năm 2009), thấp nhất so với cả nước. Đáng báo động là tình trạng trẻ tăng cân, béo phì tăng nhanh (từ 2,2% năm 1999 tăng lên 9,4% năm 2009).

Tỉ lệ trẻ béo phì tăng nhanh là do lối sống hiện nay bị thay đổi, từ đó trẻ được ăn uống nhiều hơn, khẩu phần ăn ngày càng lớn hơn và trẻ ít được vận động do thiếu sân chơi. Tăng cân, béo phì sớm sẽ có khuynh hướng dẫn đến các rối loạn chuyển hóa mỡ, tiểu đường, cao huyết áp khi trưởng thành.

Cũng theo Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, trên 1.500 phụ nữ đang nuôi con nhỏ thì chỉ có 1,3% bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong bốn tháng đầu.

H.VI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm