TP.HCM: bệnh tay chân miệng gia tăng

Theo các bác sĩ khoa nhiễm nhi, đây là thời điểm phát triển mạnh của bệnh TCM do thời tiết nắng nóng thất thường, nên số ca bệnh ngày càng tăng nhanh. Hàng năm thường có hai đợt cao điểm bệnh TCM: đợt một từ tháng 3 – 5; đợt hai từ tháng 9 – 11.

Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, phó giám đốc trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết, trong tháng 3, trung bình mỗi tuần thành phố tiếp nhận từ 30 – 40 ca TCM, nhưng vào tháng 4, số bệnh nhân mắc bệnh này đã tăng lên hơn ba lần (130 ca).

Khoa nhiễm, bệnh viện Nhi Đồng 2 đang điều trị nội trú trên 50 trẻ bị mắc bệnh TCM và 10% trong số này đã bị biến chứng nặng. Khoa nhiễm, bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cũng đang điều trị nội trú cho gần 100 trẻ bị TCM, trong khi cách đây một tháng, mỗi ngày khoa tiếp nhận hơn 30 ca.

Theo Hoàng Nhung (SGTT.VN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm