Tiểu đường và những con số giật mình

Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế (IDF) công bố trong ấn bản tạp chí Diabetes Atlas (thuộc IDF) ngày 14-10, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2012 (371 triệu người). Con số này dự đoán sẽ tăng thêm 55%, lên mức 592 triệu người vào năm 2035. Phần lớn mắc bệnh tiểu đường Type 2 - liên quan đến béo phì và ít vận động.

Trung Quốc là nước dẫn đầu về số người bị tiểu đường (98,4 triệu người hiện tại và sẽ tăng lên 142,7 triệu người vào năm 2035). Tuy nhiên, khu vực có tỉ lệ dân bị tiểu đường cao nhất là các nước ở phía tây Thái Bình Dương. Có đến 1/3 người trưởng thành ở các đảo quốc Tokelau, Micronesia, Marshall bị tiểu đường. Ngoài ra, ước chừng còn có khoảng 175 triệu người mắc tiểu đường nhưng chưa được chẩn đoán chính thức. Hầu hết họ sống ở các nước nghèo.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm