Tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn cao

Theo đó, trong năm 2010, riêng miền Bắc có đến 55 trường hợp mắc bệnh nặng, phải cấp cứu và bảy người bị tử vong (12,73%). Đây là tỉ lệ tử vong cao đối với loại bệnh có tính lây truyền vì dịch SARS rất nguy hiểm cũng chỉ có tỉ lệ tử vong khoảng 7-8%.

Theo PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, dù tỉ lệ tử vong lớn, khả năng cảm nhiễm bệnh ở người cao, nhưng nếu phát hiện sớm thì điều trị bằng kháng sinh có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Ở VN, đến hết năm 2010 bệnh liên cầu lợn ở người chưa phải là bệnh truyền nhiễm thuộc diện bắt buộc phải báo cáo, nên hệ thống giám sát thường chỉ ghi nhận được những bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện lớn, mà chưa thể thống kê đích xác con số mắc bệnh thực tế.

Theo NGỌC HÀ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm