Thủng tử cung do tháo vòng tránh thai

Bệnh nhân cho biết, chị đặt vòng từ 14 năm qua, gần đây thấy xuất huyết âm đạo nên đến bác sĩ nhờ tháo vòng ra. Tuy nhiên 5 ngày sau thì bị đau bụng đến không chịu được.

Tại Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, qua thăm khám, các bác sĩ xác định tử cung của chị Thanh bị thủng mặt sau ở phần đáy, dẫn đến viêm phúc mạc gây ung mủ. Các bác sĩ phải phẫu thuật để vá thủng và điều trị bằng thuốc. Đến nay, gần một tuần sau khi nhập viện, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Long, Phó khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương cho biết, vòng tránh thai nằm quá lâu không được thăm khám xuyên vào cơ tử cung là nguyên nhân gây tổn thương.

Để tránh tai biến vòng tránh thai gây nên như lấn vào cơ, trôi vào bụng gây thủng ruột, bác sĩ Long khuyên những phụ nữ đặt vòng nên thường xuyên đi khám để được xử trí kịp thời.

Theo Cao Lâm (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm