Thiếu máu tăng nguy cơ mất trí nhớ

- công bố trên tạp chí chuyên về nghiên cứu thần kinh Neurology (Mỹ) ngày 31-7, rủi ro bị chứng mất trí nhớ của người lớn tuổi bị thiếu máu cao hơn người lớn tuổi không thiếu máu gần 41%, không phân biệt giới tính.

Nhóm nghiên cứu đã theo dõi tình hình sức khỏe 2.552 người lớn tuổi (từ 70 đến 79 tuổi) trong hơn 11 năm, 393/2.552 người bị thiếu máu từ trước khi bắt đầu nghiên cứu. Sau 11 năm, nhóm nghiên cứu tổng kết có 445/2.552 bị chứng mất trí nhớ. Trong đó có 89 người trong nhóm 393 người bị thiếu máu (tương đương 23%), 366 người còn lại thuộc nhóm 2.159 người không bị thiếu máu (tương đương 17%).

Theo lý giải của TS Kristine Yaffe, chủ nhiệm nhóm nghiên cứu, thiếu máu có thể làm suy yếu sức khỏe toàn diện của cơ thể, làm suy giảm mức oxy lên não ảnh hưởng tiêu cực đến các tế bào thần kinh, suy giảm năng lực suy nghĩ và bảo tồn ký ức. Cũng theo bà, thiếu hụt dinh dưỡng và bệnh về thận là hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thiếu máu.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm