Tạm đình chỉ y tá thôn cho trẻ uống nhầm vitamin A bằng hạt đậu

để làm rõ việc ông Hùng “nhầm lẫn” khi cho trẻ uống vitamin A bằng hạt đậu dây leo.

Ông Nguyễn Văn Dục, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Trung, cho biết: Chiều 29-11, trạm y tế xã phân bổ 158 viên thuốc vitamin A để ông Hùng mang về phát cho trẻ em thôn 10 uống. Sáng 1-12, khi cha mẹ đưa con từ sáu tháng đến năm tuổi đến hội quán thôn 10 thì được ông Hùng đưa ra từ bao nylon phát cho mỗi trẻ một “viên vitamin A” để uống. Trẻ nào không trực tiếp đến thì cha mẹ đến nhận vitamin A đưa về nhà cho con uống. Một số bậc phụ huynh thắc mắc khi thấy viên này trông giống hạt đậu thì được ông Hùng nói: “Đây là thuốc ngoại, rất cứng, cháu nào không uống được thì cha mẹ nhai nhỏ cho các cháu uống”. Một số người đã nhai nhỏ rồi cho con uống. Một số người khẳng định đó là hạt đậu nên phản ánh lên trạm xá và UBND xã Cẩm Trung. Ngay sau đó, cán bộ trạm y tế xã xuống kiểm tra mới phát hiện ông Hùng phát nhầm hạt đậu giống nên vội vàng thông báo đến người dân ngừng cho trẻ uống “hạt đậu”.

Ông Hùng cũng tường trình sau khi ông nhận 158 viên thuốc vitamin A từ trạm y tế xã bỏ vào bao nylon, đưa về cất trong tủ gỗ của gia đình. Sáng 1-12, lúc lấy thuốc từ tủ ra, do không quan sát kỹ nên ông Hùng đã lấy nhầm bao hạt giống đậu leo (được xã cấp cho gia đình để trồng khắc phục hậu quả bão, lụt) đưa đến hội quán thôn 10 phát cho trẻ em uống và nói là thuốc ngoại.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm