Tám đề tài sức khỏe sinh sản được trao giải thưởng

Đề tài So sánh hai phác đồ xác định liều đầu Gonadotropin dựa trên AMH hay AFC trong kích thích buồng trứng thụ tinh trong ống nghiệm của nhóm tác giả Vương Thị Ngọc Lan, Hồ Mạnh Tường, Nguyễn Khánh Linh, Peng Cheng Wong, Colin Howles được trao giải nhất (30 triệu đồng). Hosrem còn trao hai giải nhì (20 triệu đồng/giải), hai giải ba (10 triệu đồng/giải) và ba giải triển vọng (10 triệu đồng/giải) cho các đề tài có giá trị.

Ngày 16-11, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chủ tịch Hosrem, cho biết giải thưởng thành tựu là giải thưởng khoa học thường niên nhằm công nhận và tôn vinh cá nhân, tập thể có đóng góp vào sự phát triển và hội nhập trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm