Sốc thuốc kháng sinh, một bệnh nhân tử vong

Bệnh viện sẽ miễn toàn bộ viện phí và có cách hỗ trợ thêm cho gia đình bệnh nhân.

Bệnh viện cho biết ông Tiến nhập viện lúc 1 giờ 35 ngày 26-9 trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người bên trái, đồng tử giãn, chấn thương sọ não, tụ máu não… do bị té xe. Sau khi được phẫu thuật lấy máu tụ, bệnh nhân tỉnh táo, thở đều và không cần dùng máy thở. Tối hôm sau, ông Tiến được tiêm liên tục ba mũi thuốc hỗ trợ gan, tăng tuần hoàn não và kháng sinh. Khi tiêm đến lọ thuốc thứ ba (kháng sinh milcreof) thì bệnh nhân đột ngột lên cơn co giật, ngưng tim, ngưng thở rồi tử vong.

Tuy nhiên, cái chết của ông Tiến đã khiến gia đình bệnh nhân rất bức xúc. Họ cho rằng bệnh nhân đã ổn định sức khỏe sau phẫu thuật nhưng đột ngột tử vong sau khi tiêm thuốc là rất bất thường.

THANH LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm