Sẽ đổi mới quy chế bổ nhiệm giám đốc bệnh viện

- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định tại hội nghị triển khai các đề án giảm tải BV, đào tạo, luân phiên cán bộ mới đây tại TP.HCM.

Bộ trưởng cho rằng giám đốc BV không phải suốt ngày chỉ đi mổ, hội chẩn mà công việc chính là quản lý nhân lực, tài chính, hạ tầng, chuyên môn… Trong đó quản lý hạ tầng là rất quan trọng.

Cũng theo Bộ trưởng, về điều trị, giảng dạy nghiên cứu khoa học thì rất cần GS-TS. GS-TS có thể rất giỏi về chuyên môn nhưng lĩnh vực quản lý là khác, cần đào tạo thêm. Bộ Y tế sẽ tổ chức lại hai trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ và đề án ODA tập trung vào vấn đề quản lý BV.

Ngoài ra, Bộ Y tế đang xây dựng đề án quy hoạch phát triển, đổi mới toàn diện ngành y tế đến năm 2030. Theo đó, các trung tâm Y tế dự phòng sẽ gộp lại thành trung tâm Phòng, chống bệnh tật. Bộ Y tế cũng sẽ không “ôm” hết khoảng 40 BV trung ương như hiện nay mà sẽ giao về cho các địa phương nơi BV đặt cơ sở để quản lý. Bộ Y tế chỉ giữ lại những BV gắn với đào tạo, thực hành…

D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm