Phòng chẩn trị Đông y Trung Quốc chứa thuốc nhập lậu

(292 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi, có người Trung Quốc trực tiếp khám, chữa bệnh) có nhiều loại thuốc Đông y xuất xứ từ Trung Quốc được sử dụng trái phép. Đoàn kiểm tra đã thu giữ 23 loại thuốc với số lượng trên 1.000 hộp, lọ cùng hơn 1.800 viên, tất cả đều xuất xứ từ Trung Quốc.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết những loại thuốc phát hiện tại phòng khám này không được Bộ Y tế cấp phép cho lưu hành tại Việt Nam, không có số đăng ký lưu hành, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Thanh tra Sở Y tế và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tịch thu toàn bộ số thuốc này để kiểm tra và tiêu hủy, đồng thời xử lý sai phạm theo quy định.

Theo ông Nguyễn Tài Hùng, Trưởng phòng chẩn trị y học cổ truyền Vượng Phát, các loại thuốc này đã từng kê toa cho bệnh nhân. Phòng chẩn trị y học cổ truyền Vượng Phát hoạt động từ tháng 5-2008, trong đó có một bác sĩ Trung Quốc hành nghề là ông Long Cự (quê tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) nhưng từ tháng 5 đến nay bác sĩ này đã về nước.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm