Phẫu thuật lấy lưỡi câu từ phổi cháu bé 7 tuổi

Trước đó, vào ngày 10.9, cháu Trường vào Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ soi cấp cứu trong phế quản, cuống phổi, phát hiện có 1 lưỡi câu còn nguyên móc, dài khoảng 1,5 cm, rộng chừng 0,6cm cắm vào niêm mạc của phế quản góc trái.

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy lưỡi câu ra một cách an toàn.

Theo ba của Trường, thì trong khi cùng bạn bè đi câu, Trường và các bạn giành nhau lưỡi câu. Trường giấu các bạn lưỡi câu bằng cách ngậm vào miệng, không may lưỡi câu tụt xuống họng, đi vào cắm sâu trong phổi, rất nguy hiểm đến tính mạng nếu không kịp thời phẫu thuật.

Theo Diệu Hiền
(TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm