Phát động tháng vệ sinh an toàn thực phẩm

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kiêm Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP TP, nhận định ngộ độc thực phẩm ở TP vẫn còn xảy ra là do nhiều cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm đặt nặng lợi nhuận lên trên sức khỏe người tiêu dùng. Ông Thuận nhấn mạnh: “Trong dịp tết 2012, TP.HCM sẽ thành lập ba đoàn kiểm tra liên ngành, cùng với 24 đoàn kiểm tra quận, huyện thanh tra tất cả chợ, cửa hàng, cửa hiệu để đảm bảo thực phẩm xấu, kém phẩm chất… không đến tay người tiêu dùng”.

l Sáng 6-1, bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức, cho biết ngày 5-1, trạm phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc và Đội CSGT Bình Triệu tiến hành kiểm tra tại quốc lộ 1A và phát hiện ba trường hợp vận chuyển hơn 2,2 tấn thịt heo, gà, vịt không rõ nguồn gốc.

Ba lô hàng trên được xử lý tiêu hủy theo quy định hàng không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch tại Nghị định 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính Phủ.

T.NGỌC - T.NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm