Nước uống có đường làm giảm hưng phấn ở phụ nữ

Nghiên cứu của BS Frank B. Hu, Trường ĐH Harvard và nhóm nghiên cứu của ông sau khi nghiên cứu trên 42.883 người đàn ông có độ tuổi 40-75 còn cho biết việc dung nạp thường xuyên lượng nước uống có đường vào cơ thể còn làm tăng nguy cơ đột tử ở tuổi trung niên.

Riêng đối với phụ nữ, ông Frank B. Hu cho rằng lượng đường trong thức uống cũng liên quan đến mức độ hưng phấn của phụ nữ tuổi trung niên. Đường có thể làm thay đổi lượng HDL và C-protein trong máu, kéo giảm sự hưng phấn của phụ nữ trong mọi lĩnh vực như công việc, quan tâm người thân và cả tình dục. Và lời khuyên của ông dành cho những người nghiện nước ngọt là nên đổi khẩu vị bằng nước soda không đường hoặc nước lọc vào buổi sáng.

TL (Theo New York Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm