Nhóm bác sĩ lần đầu ghép tim thành công nhận bằng khen

Hiện sức khỏe của anh Đức đã ổn định, có thể đi lại, nói chuyện và đọc sách.

Theo bộ trưởng, các ca ghép tim chi phí rất lớn, nếu thực hiện ở nước ngoài thì chi phí còn lớn hơn. Việc các bác sĩ Việt Nam có thể độc lập ghép tim mang một ý nghĩa rất lớn. Sau sự kiện này, Bộ sẽ phối hợp với các ngành bảo hiểm, các cộng đồng xã hội để có thể xây dựng quỹ từ thiện cho những người ghép tạng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trao bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể cán bộ BV Trung ương Huế sau thành công thực hiện ghép tim trên người.

l BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) vừa phẫu thuật để gắp một viên sỏi thận san hô, kích thước rất lớn, hiếm gặp từ bệnh nhân Võ Văn C. (65 tuổi).

Viên sỏi có kích thước 12 x 6,5 x 3 cm, đóng kín hầu hết các đài thận và bể thận nên sau hơn 2 giờ phẫu thuật, cắt các cạnh sỏi, các bác sĩ mới gắp được viên sỏi ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Hiện tại, một tuần sau mổ, sức khỏe bệnh nhân đang diễn biến tốt và chuẩn bị xuất viện.

M.PHƯƠNG - L.ĐAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm