Nhiễm kim loại nặng vì quặng

Cả 2 bệnh nhân đang làm việc thì có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tiếp đó nôn khan và có cảm giác khó thở rồi nôn ra dịch lẫn máu cộng với đi tiểu ra máu đỏ tươi, đi ngoài phân đen, sốt cao cơ quan mới vội chuyển anh lên Trung tâm Chống độc.

Tại đây, các bác sĩ đã xác định bệnh nhân bị ngộ độc kim loại nặng, đã được truyền máu, kháng sinh, nuôi dưỡng tĩnh mạch... Được biết 2 bệnh nhân này làm nghề khai thác quặng và hóa chất.

Lời bàn: Nhiễm kim loại nặng rất nguy hiểm. Bệnh nhân có thể bị suy gan, thận. Nếu không được cấp cứu có thể tử vong. Những người làm việc trong môi trường độc hại, có nguy cơ cao cần an toàn trong việc chấp hành công tác bảo hộ lao động.
   
Theo ThS Bùi Văn Tiến (Bee.net)


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm