Nhật hạn chế bán thuốc trên mạng

Nhật vừa chính thức cho phép bán thuốc không kê đơn qua mạng hồi tháng 6.

Hiện trên thị trường Nhật có hàng ngàn loại thuốc không kê đơn, trong đó có 23 loại vốn là thuốc kê đơn chuyển thành không kê đơn trong vòng ba năm nay. Từ năm 2014, năm trong số 23 loại này bị cấm bán qua mạng vĩnh viễn vì lo ngại tác dụng phụ, một nửa trong số này bị cấm bán qua mạng trong ba năm. Kể từ khi được xem là thuốc không kê đơn, số lượng 23 loại thuốc này bán ra thị trường tăng lên rất nhiều và gây ra nhiều lo ngại.

Quy định này gặp phải phản đối từ các cửa hàng buôn bán thuốc qua mạng rằng trái luật. Một số cửa hàng còn lại dọa sẽ kiện chính phủ nếu quy định được thực hiện.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm