Người đái tháo đường uống rượu thế nào?

PGS.TS Tạ Văn Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu rối loạn chuyển hóa và đái tháo đường trả lời: Uống nhiều rượu, nhất là rượu mạnh đều gây hại cho mọi người nói chung và nhất là người bệnh đái tháo đường nói riêng.
 
Theo nghiên cứu, người mắc bệnh đái tháo đường nghiện rượu thì nguy cơ tử vong tăng lên 50 lần. Do đó, người bị bệnh đái tháo đường không nên uống rượu.
 
Nếu buộc phải uống thì nên nhớ: Ăn cơm trước khi uống rượu; uống ít, trung bình 1 - 2 ly nhỏ; nên uống rượu vang nguyên chất hoặc rượu mạnh hẳn, tránh uống rượu khai vị, rượu ngọt hoặc bia. Tuy nhiên, uống rượu mạnh có thể khiến bệnh nhân trở nên béo phì, hạ đường máu, tăng nguy cơ tăng đường máu.

Theo Bee

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm