Mousse lau bảng trong âm đạo bé gái 4 tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết, miếng mousse bằng ngón tay cái, kết thành khối nằm sâu không gây tổn thương, tuy nhiên âm hộ của bé có dấu hiệu bị viêm.

Theo các bác sĩ, hiện tượng viêm âm hộ gây ngứa ngáy có thể là nguyên nhân khiến bé cho vật lạ vào trong âm đạo. Qua tìm hiểu, bé cho mẹ biết “do thấy chỗ đó bị ngứa nên con lấy miếng bông lau bảng lau cho bớt ngứa, nhưng nó chui vô trong luôn”.

Bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ đã lấy mảnh bông lau bảng ra ngoài một cách an toàn. Bệnh nhi được hướng dẫn điều trị bằng thuốc kết hợp với giữ vệ sinh vùng kín và cho xuất viện.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyên các mẹ nên quan tâm nhiều hơn đến việc giữ gìn vệ sinh vùng kín cho bé. “Việc kém vệ sinh có thể gây viêm nhiễm khiến bé phải tự xử trí bằng những cách không có lợi cho sức khỏe”, một bác sĩ cho biết.

Theo Phương Nghi (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm