Một học sinh lớp 1 bị chấn thương sọ não do cổng trường đè

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, khoa Ngoại tổng hợp BV Nhi đồng 2, bệnh nhi H. nhập bệnh viện chiều tối 22-10, kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhi bị nứt sọ ở đỉnh trái, có hiện tượng tụ máu màng cứng số lượng ít. Sau bốn ngày điều trị, hai mắt bệnh nhi còn sưng to, tụ máu bầm tím, tuy nhiên bệnh nhi đã qua khỏi cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Trước đó, ngày 22-10, sau giờ tan học buổi chiều, bé H. và một số học sinh khác trong khi chờ ba mẹ đến đón đã đu chơi trên cổng sắt chính của Trường Kim Đồng, quận 12. Cánh cổng sắt đã trật đường ray ngã đè các học sinh, tuy nhiên chỉ có bé H. bị nặng còn các học sinh khác bị xây xát nhẹ.

D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm