Lùi kế hoạch điều trị cho bé bị cắt nhầm bàng quang

Ông Trần Mai, cha bé trai Trần Anh Đức (bị cắt nhầm bằng quang trong ca phẫu thuật khắc phục thoát vị bẹn khi mới 21 tháng tuổi ở Cam Ranh, Khánh Hòa), cho biết gia đình rất băn khoăn vì đã hết tháng 12 mà chưa được thông báo tái thăm khám và điều trị cho bé.

Hiện sức khỏe bé ổn định, có lên cân một chút. Lỗ thông tiểu chưa có dấu hiệu nhiễm trùng. Do thời tiết lạnh, ban đêm phải thay tã (ngấm nước tiểu) cho bé 4-5 lần. Ngoài ra, gia đình rất lo lắng vì bé vẫn bị thoát vị bẹn khá nặng (to hơn quả trứng vịt, ở bìu).

Trước đó, theo thông tin từ PGS-TS Lê Tấn Sơn - trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), bác sĩ giám đốc Bệnh viện đa khoa Cam Ranh Nguyễn Hồng Quang cho gia đình biết, theo kế hoạch, trong tháng 12, một đoàn chuyên gia ngoại nhi Hoa Kỳ sẽ sang Nhi Đồng 2 hỗ trợ chuyên môn, trên đường đi Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, sẽ ghé Nha Trang thăm khám và đề xuất phương án, thời điểm phẫu thuật tái tạo bàng quang cho bé.

Bác sĩ Lê Hữu Thọ - phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa - cho biết theo thông tin từ bác sĩ Sơn (Nhi Đồng 2), kế hoạch trên có thay đổi, đoàn chuyên gia Hoa Kỳ sẽ sang Việt Nam vào tháng 3-2014.

Theo VÕ VĂN TẠO (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm