Làng trẻ em SOS được tiếp nhận trẻ khác tỉnh

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện nay các nhà gia đình thuộc Làng trẻ em SOS vẫn còn nhiều chỗ trống, chưa hoạt động hết công suất, có khả năng tiếp nhận thêm 170 cháu. Số lượng trẻ còn thiếu này lớn hơn công suất của một làng, nếu không nhận đủ sẽ làm lãng phí cơ sở vật chất. Bộ yêu cầu các Làng trẻ em SOS khảo sát, tiếp nhận thêm trẻ. Trường hợp không đủ số lượng trẻ theo tiêu chuẩn thì có thể tiếp nhận trẻ từ các tỉnh, thành phố khác đến.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các làng cần nhanh chóng tuyển người để kịp thời thay thế các bà mẹ đã lớn tuổi.

ĐL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm