Kiểm tra gen di truyền để dự đoán chứng tự kỷ

Đứng đầu là GS Stan Skafidas, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thần kinh tại ĐH Melbourne. Nhóm của ông đã tiến hành nghiên cứu trên 3.346 người mắc hội chứng tự kỷ và 4.165 thân nhân của họ và đã xác định 237 SNPs ở 146 gen di truyền và các tế bào liên quan.

Ông nói thêm: “Thử nghiệm gen có thể hỗ trợ việc phát hiện sớm tình trạng tự kỷ ở trẻ sơ sinh, giúp gia đình có thể dễ dàng hơn trong việc giáo dục, chăm sóc con cái họ sau này”. Và “Nó sẽ đặc biệt phù hợp cho những gia đình có lịch sử mắc bệnh tự kỷ hoặc có các điều kiện liên quan đến hội chứng Asperger”.

Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết thử nghiệm có thể được sử dụng để đánh giá nguy cơ phát triển chứng tự kỷ nhằm mục đích dự đoán trước những trẻ nào có nguy cơ mắc tự kỷ và đề ra biện pháp cải thiện cho cá nhân mắc bệnh cũng như gia đình họ...

(Theo Science Daily, US)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm