Không công bố dịch cúm A/H1N1 ở Giao Thạnh

(nơi có 224 ca nghi nhiễm bệnh, trong đó bảy ca dương tính với virus cúm A/H1N1) vì dịch bệnh xảy ra trong phạm vi hẹp và ngành y tế Bến Tre hoàn toàn có khả năng khống chế ổ dịch này.

Theo ông Thắng, ngành y tế Bến Tre đang phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur TP.HCM thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khống chế ổ dịch tại Giao Thạnh. Hôm nay (28-2), UBND tỉnh Bến Tre sẽ có cuộc họp với ngành y tế và các địa phương trong tỉnh nhằm ngăn chặn mầm bệnh ở ổ dịch Giao Thạnh lây lan ra cộng đồng. Trong ngày 27-2, vẫn tiếp tục có người đến khám với các triệu chứng nghi nhiễm cúm A/H1N1.

H.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm