Không chú ý chăm sóc cơ quan sinh sản, dễ bị vô sinh?

Lời bàn: Theo PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, để hạn chế vô sinh hiếm muộn, ngay từ tuổi vị thành niên đã cần có những hiểu biết về sức khoẻ sinh sản, từ đó biết cách chăm sóc cơ quan sinh dục, thường xuyên đến bác sĩ sản phụ khoa khám để nếu có bất thường như viêm nhiễm thì điều trị sớm.

Khi viêm nhiễm nặng lan lên dính buồng tử cung, tắc vòi tử cung thì điều trị rất khó khăn. Nhiều trường hợp chỉ vì viêm nhiễm nặng mà sau đó phải thụ tinh trong ống nghiệm, rất tốn kém. Đấy là chưa kể viêm nhiễm nặng, viêm nhiễm lâu ngày còn có thể dẫn đến ung thư, rất nguy hiểm.


Theo Hoài Hương (Kienthuc.net.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm