Khánh Hòa: Làm rõ sai sót khiến một trẻ sơ sinh tử vong

Theo người nhà nạn nhân, chị Thụy chuyển dạ và nhập viện vào sáng 25-6 trong tình trạng sức khỏe tốt. Các bác sĩ tại khoa Sản bệnh viện xác định sản phụ ít nước ối và quyết định cho sinh thường. Đến chiều 25-6, chị Thụy sinh hạ một bé trai nặng 3,7 kg. Sau khi sinh bé được đưa đi cấp cứu tại khoa Nhi của bệnh viện nhưng tử vong vào chiều 26-6. Cũng theo người nhà chị Thụy, trong quá trình mang thai sức khỏe thai nhi rất tốt, tim thai vẫn bình thường. Tuy nhiên, gia đình bức xúc vì cho rằng khi làm các xét nghiệm, bác sĩ đã biết thai phụ ít nước ối nhưng vẫn cho sinh thường, chính vì vậy dẫn đến cái chết của cháu nhỏ.

BS Dũng cho biết thêm, bé trai sau khi sinh bị tím tái, thở yếu. Bé đã bị viêm phổi do hít phải phân su, từ đó dẫn đến suy hô hấp và tử vong. Trước đó, ngày 5-6, chị Nguyễn Thị Hảo (trú TP Cam Ranh, Khánh Hòa) cũng bị tử vong sau khi sinh mổ tại BV TP Cam Ranh.

LÊ XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm