Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể

(cườm đá, cườm khô) khiến mắt bị mờ đục đi, ánh sáng đi vào mắt bị ngăn chặn, dẫn đến mù lòa và mất thị lực.

Mặc dù bệnh nhân bị đục thủy tinh thể có thể được phẫu thuật để phục hồi thị giác. Tuy nhiên, do công nghệ còn chưa tiên tiến và chi phí phẫu thuật khá cao nên nhiều người vẫn bị mù do căn bệnh này.

Nhóm y bác sĩ đã tiến hành nghiên cứu trên 12 nhóm người từ châu Phi, châu Á, Úc, châu Âu và Bắc Mỹ để so sánh độ tuổi bị đục thủy tinh thể giữa người đã từng hút thuốc với người chưa từng hút thuốc bao giờ. Kết quả cho thấy người đã từng hút thuốc làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể khi về già.

HUY ANH (Theo Medical News Health)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm