Hơn 30% trọng lượng gối là chất... bẩn!

Một chiếc gối mới luôn nhẹ và bông xốp nhưng chỉ sau 1 thời gian nằm trở nên nặng và xẹp? Có bao giờ bạn hỏi gối ngày càng nặng đó là do đâu?

Hơn 30% trọng lượng gối là chất... bẩn! ảnh 1
Theo các nhà nghiên cứu Anh, 1/3 khối lượng chiếc gối là bụi, các sinh vật, xác của chúng, các mẩu da chết, các siêu vi và các chất thải của vi sinh vật… Trong số những thứ này, theo tác giả nghiên cứu, đáng sợ nhất là khuẩn kháng kháng sinh Staphylococcus aureus - C và E.coli cùng các loại vi-rút cúm, viêm gan, thủy đậu. Những phát hiện này không khiến TS Frederic Saldmann, chuyên gia sức khỏe, ngạc nhiên: “Gối là môi trường sống của 1 quần thể, được tưới tắm bởi mồ hôi, nước mắt, các giọt dịch khi hắt hơi, ho và nó cũng được cung cấp cả thực phẩm là những mẩu da chết mỗi đêm. Ngoài ra, công viên này cũng phát triển rất nhanh chóng, dễ dàng nhờ hơi ấm của cơ thể mỗi đêm. Do đó, bất kỳ mầm bệnh nào cũng có thể phát triển rất tốt ở đây”. Khi không có các chất tẩy rửa, thì dù ở bệnh viện hay ở nhà, vi khuẩn cũng sẽ “làm vương làm tướng” trong những chiếc gối. Nghiên cứu tại Anh chỉ ra rằng sự tập trung cao độ của các vi khuẩn có thể gây ra những bệnh lý nghiêm trọng cho những người đang có hệ miễn dịch suy yếu. “Thậm chí, một người khỏe mạnh có thể tái nhiễm cúm nếu như không giặt gối sau đợt cúm”, TS Saldmann nói. TS Saldmann cho rằng cần giặt gối hàng tuần, bằng máy giặt chế độ nước nóng và thay mới mỗi năm.
Theo Nhân Hà (DT/ Allvoices)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm