Hơn 25.000 người Việt Nam bị mù do bệnh glôcôm

TS Đào Thị Lâm Hường - Trưởng khoa Glôcôm của BV Mắt Trung ương - cho biết đây là nguyên nhân đứng thứ hai trong các nguyên nhân gây mù lòa, thường chỉ đứng sau đục thủy tinh thể. Glôcôm là một căn bệnh nguy hiểm, thường gây đau nhức và mất thị lực vĩnh viễn không thể hồi phục. Qua theo dõi bệnh nhân glôcôm góc mở điều trị tại khoa, có tới 43% bệnh nhân có bệnh tiến triển nặng thêm; tỉ lệ bệnh nhân mắc tăng dần theo từng năm: từ 5,4% (2004) đến 8,2% (2007) và 9,7% (2008).

Hơn 25.000 người Việt Nam bị mù do bệnh glôcôm ảnh 1

Một bệnh nhân bị glôcôm đang kiểm tra tại BV Mắt Trung ương. Ảnh: Tố Như

Ngày 12-3 là ngày Thế giới Phòng chống bệnh glôcôm. Bệnh glôcôm có yếu tố di truyền nên người bệnh và những người ruột thịt của bệnh nhân cần có kiến thức để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.

T.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm