Hoàn thành năm vườn thuốc Đông y mẫu

Năm 2010, thành phố đã thực hiện hoàn thành năm vườn thuốc Đông y mẫu tại xã Nhơn Đức (Nhà Bè), Xuân Thới Thượng (Hóc Môn), Lý Nhơn (Cần Giờ), Thái Mỹ (Củ Chi) và xã Tân Nhựt (Bình Chánh).

Theo bác sĩ Vinh, mỗi vườn thuốc phải có khoảng 60 cây thuốc mẫu như gừng, nghệ, trinh nữ hoàng cung, bán hạ, lá lốt, dâu tằm, ngải cứu, nhọ nồi… Với các loại thuốc Đông y này, các trạm y tế xã sẽ chú trọng trong việc khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền như châm cứu, bốc thuốc chẩn trị các chứng bệnh thông thường (ho, bổ máu, cầm máu, đau lưng, mỏi gối, phong thấp, nôn mửa, đau đầu...).

Năm 2011, thành phố sẽ củng cố các vườn thuốc Đông y sẵn có và phát triển thêm nhiều vườn thuốc khác.

D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm