Hết điếc sau 30 năm

Bệnh nhân tên N.H.Đ., 60 tuổi, ở TP.HCM. Nhiều năm trước bệnh nhân này phải đeo máy trợ thính cho tai phải.

Hồi còn trẻ ông Đ. từng được chích thuốc kháng lao Streptomycyne. Loại thuốc này có thể gây điếc tai vĩnh viễn.

Dù ông Đ. đã đến nhiều bệnh viện trong TP để khám, điều trị nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân gây điếc, mà các bác sĩ chỉ nghi ngờ bệnh nhân bị điếc do đã dùng thuốc Streptomycyne.

Mới đây, bệnh nhân tiếp tục đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khám thì được chẩn đoán bị bệnh xốp xơ tai (một bệnh lý di truyền không hoàn toàn).

Bệnh lý này đã tạo ra một khối xương nằm ngay đế xương bàn đạp, gây cứng khớp xương bàn đạp, làm tai không dẫn truyền được âm thanh. Các bác sĩ đã phẫu thuật gỡ xương bàn đạp này ra, sau đó thay thế bằng một trụ giả được làm bằng dây thép không gỉ (tantalium).

Hiện sau hơn hai tuần được phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục thính lực 50% và sẽ tiếp tục hồi phục thính lực hoàn toàn sau ba tháng được phẫu thuật.

Theo THÙY DƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm