VỤ CHẾT NGƯỜI DO ĂN HEO BỆNH TẠI QUẢNG TRỊ:

Gần 100 người cùng ăn một con heo

Trong đó, một nạn nhân đã tử vong, một nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (không phải đã tử vong như báo Tuổi Trẻ ngày 3-5 đưa tin). Ngoài hai nạn nhân này, đến thời điểm hiện nay những người còn lại chưa có biểu hiện gì về ngộ độc.

Sáng 3-5, Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trị đã cử cán bộ đến kiểm tra tình hình dịch bệnh liên cầu lợn tại xã Triệu Long. Ông Nguyễn Xuân Tường, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trị, cho biết chưa phát hiện dấu hiệu của ổ dịch.

Trong một diễn biến khác, tin từ khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có thêm một bệnh nhân nhập viện sau khi ăn thịt heo bị bệnh (nữ, 56 tuổi, ở P.1, TP Đông Hà).

Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân này cũng bị nhiễm liên cầu lợn với những triệu chứng sốt cao, khó thở, nhiễm trùng huyết, suy gan cấp.

Người nhà bệnh nhân này cho biết trước khi nhập viện, bệnh nhân có ăn thịt heo trong buổi tiệc tổ chức tại nhà.

Theo QUỐC NAM (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm