Dùng điện thoại thông minh, sức khỏe kém?

Tuy nhiên, điều các chuyên gia sức khỏe lo ngại đó là sự lạm dụng quá mức điện thoại thông minh có thể ảnh hưởng sức khỏe người dùng do lười vận động giống như hội chứng nghiện tivi từng xảy ra trước đây.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường ĐH Kent State (Ohio, Mỹ) đã khảo sát trên 300 sinh viên về việc sử dụng điện thoại di động, các hoạt động giải trí và vận động thể chất. Sau đó, khoảng 50 sinh viên được cho chạy bộ trên máy để đánh giá khả năng hoạt động của tim và phổi.

Sau khi loại trừ các yếu tố làm ảnh hưởng như giới tính và chỉ số khối cơ thể (BMI), kết quả cho thấy những sinh viên “ăn ngủ” cùng điện thoại (lên đến 14 giờ/ngày) có chức năng tim phổi hoạt động kém hơn so với những sinh viên ít sử dụng điện thoại (1,5 giờ/ngày). Nghiên cứu đã nhận được sự đồng tình của các nhà y tế cộng đồng khi cho rằng kết quả này rất có giá trị trong việc đánh giá sự ảnh hưởng của công nghệ đối với sức khỏe con người.

Theo BS NGUYỄN TẤT BÌNH (TTO, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm