Đốt cồn chơi, nữ sinh lớp 6 bị bỏng nặng

Chị  Đặng Thị Đức Thủy, mẹ nạn nhân Ngô Thị Quỳnh My (11 tuổi), học sinh lớp 6 trường THCS Tu Tra, cho biết: Khoảng 9h sáng nay, trong lúc em My đang đốt lửa để chơi trò chơi thì bất ngờ một bạn khác trong nhóm dùng nửa chai cồn của gia đình đang sử dụng đổ cả vào đống lửa. Do ngọn lửa bùng lên bất ngờ nên em My bị bỏng nặng phần mặt, một bạn khác trong nhóm bị lửa đốt cháy hết tóc.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình em My đã tiến hành sơ cứu bằng cách dùng mỡ trăn bôi lên vết bỏng rồi đưa nạn nhân lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ việc xoa mỡ trăn lên vết bỏng đã làm tăng khả năng bị nhiễm trùng nên em Ngô Thị Quỳnh My đang được Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt tích cực điều trị.    

Theo Khắc Lịch (Bee.net) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm