Cứu thành công ca phình động mạch chủ ngực

Bệnh viện này vừa can thiệp thành công ca phình động mạch chủ ngực có đường kính đến 6,5 cm (bình thường dưới 4 cm - NV), một bệnh lý nặng và nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân là bà LTT (86 tuổi, Bến Tre) đến bệnh viện khám vì đau âm ỉ ở vùng ngực trái, dù đã được điều trị tại một số cơ sở y tế nhưng vẫn không thuyên giảm. Qua xét nghiệm và chụp phim CT, các bác sĩ phát hiện bà T. bị phình động mạch chủ ngực. Túi phình có đường kính 6,5 cm. Các bác sĩ đã áp dụng phương pháp đặt giá đỡ có phủ cho động mạch chủ ngực. Sau khi được điều trị, bà T. hồi phục nhanh chóng và không còn đau ngực. Theo thống kê, có đến 70% bệnh nhân không điều trị phình động mạch chủ sẽ bị biến chứng vỡ túi phình, tỉ lệ tử vong 90%.

H.VI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm