Cứu sống bệnh nhân bị vỡ phình động mạch chủ bụng

Các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân lớn tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng, mất máu nhiều. Bệnh nhân là ông Lê Văn Giáp (78 tuổi, ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) nhập viện sáng 15-10 với triệu chứng đau bụng. Khám cho bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện bụng có khối u, ấn đau; chẩn đoán bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng dọa vỡ, cao huyết áp. Đến chiều 16-10, bệnh nhân đau bụng dữ dội, tri giác lơ mơ, mạch và huyết áp bệnh nhân đã bằng 0. Tiến hành siêu âm, các bác sĩ phát hiện nhiều dịch ổ bụng và bệnh nhân bị vỡ phình động mạch chủ bụng. Ngay sau đó, các bác sĩ khẩn cấp phẫu thuật cấp cứu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định. Theo các bác sĩ, các bệnh nhân bị vỡ phình động mạch chủ bụng thường tử vong nhanh nếu không được mổ cấp cứu kịp thời.

CL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm