Chích ngừa không đúng hẹn có hại sức khoẻ?

Hồng Mai (TP.HCM)

BS.CK1 Phạm Mai Đằng, phó khoa trẻ em lành mạnh bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM: Lịch tiêm chủng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan siêu vi B và nhiễm trùng do Hib là ba mũi cách nhau mỗi tháng, tuy nhiên ở một số nước thì cách nhau tám tuần, vì thế y tá nói mũi đầu tiên có hiệu lực hai tháng là đúng.

Thực tế có một số trẻ vì lý do nào đó không thể tiêm mũi sau cách một tháng, thậm chí hơn hai tháng mới chích, nhưng khi có đủ điều kiện thì vẫn tiêm tiếp được. Điều đáng lo là bé có khoảng thời gian quá tám tuần không được bảo vệ và có thể nhiễm bệnh. Vì thế khi có thuốc, chị trở lại y tế phường tiêm chủng tiếp, hoặc đưa trẻ đến bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiêm vắcxin mũi hai tương tự.

Theo SGTT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm