Chết vì uống rượu ngâm mật cá trắm

Ngày 11/8, bà Đặng Thị Thính (SN 1940) và con trai là anh Trần Văn Thanh (SN 1964), trú tại thôn Cuổm, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang đến trông nhà cho anh Trần Văn Sỹ (con trai bà Thính) trú tại thôn Thíp, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, Hà Giang.

Trong khi ăn cơm 2 mẹ con bà Thính đã uống rượu ngâm mật cá trắm. Do uống nhiều rượu ngâm mật cá trắm, anh Trần Văn Thanh bị ngộ độc và tử vong tại chỗ. Bà Thính được cấp cứu tại trạm y tế xã Yên Thuận nhưng sau đó cũng tử vong vào 23 giờ cùng ngày.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.
Theo PLXH, Gia đình & Xã hội

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm