Chào đời đầu tiên ngày 30-4 là bé trai

Đây là cháu bé đầu tiên chào đời đúng dịp kỷ niệm 36 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.

Lúc 10 giờ 50 cùng ngày, một bé trai khác nặng 2,6 kg (con của chị Trương Thị Kim Thắm, TP.HCM) lọt lòng, trùng thời khắc xe tăng của quân giải phóng húc tung cánh cửa Dinh Độc Lập cách đây 36 năm (lúc 10 giờ 45 ngày 30-4-1975).

Đến 11 giờ 45, thêm một bé trai nặng 3,3 kg (con của chị Nguyễn Thị Hương, Quảng Bình) ra đời, cùng thời khắc cờ chiến thắng của quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập (lúc 11 giờ 30 cách nay 36 năm).

Tại BV Hùng Vương (TP.HCM), chào đời đầu tiên ngày 30-4 vào lúc 0 giờ 40 lại là một bé gái, nặng 2,6 kg, con của chị Nguyễn Thị Kim Hoa (Long An).

Lãnh đạo của hai bệnh viện đã thăm và chúc mừng những công dân chào đời trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

T.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm