Cần một trung tâm chống độc ở phía Nam

Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy Phạm Thị Ngọc Thảo cho biết tình trạng ngộ độc do nhiều tác nhân gây ra ngày càng tăng nhanh, đa dạng. Năm 2002 có hơn 1.000 người ngộ độc nhập viện, đến năm 2009 có gần 2.500 bệnh nhân, tăng 150%. Ngoài ra, việc ngộ độc hóa chất, khí nổ như gas, cháy nhà…, ngộ độc tân dược do lạm dụng cũng gia tăng đáng kể. Ngộ độc với những tác nhân hiếm gặp như ngộ độc cá, nấm độc, cây độc cũng phát hiện tại Việt nam.

Thế nhưng hiện nay cả nước chỉ có một trung tâm chống độc ở BV Bạch Mai (Hà Nội). Ở phía Nam cho đến nay vẫn chưa có một trung tâm chống độc nào. Các khoa cấp cứu và hồi sức tại các bệnh viện đã và đang làm nhiệm vụ chống độc. Bác sĩ Thảo đề nghị Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho phép BV Chợ Rẫy thành lập một trung tâm chống độc tại bệnh viện liên kết với các bệnh viện phía Nam xây dựng mạng lưới cấp cứu - hồi sức cấp cứu - chống độc và hệ thống thuốc kháng độc đặc hiệu cho toàn miền Nam. Ngoài việc điều trị cho bệnh nhân, trung tâm này còn nghiên cứu, sản xuất thuốc đối kháng, phác đồ điều trị, xét nghiệm cho toàn khu vực phía Nam. Lúc đó, tất cả bệnh viện các tuyến đều có thể điều trị, xử lý nhanh được vấn đề ngộ độc của địa phương, nhiều người được cứu sống.

D.Tính

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm