Cán bộ y tế không trực tiếp tiêm tĩnh mạch tử tù

Theo ông Khoa, vấn đề này đã quy định rõ trong Nghị định 82 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Theo đó, cán bộ y tế chỉ giúp đào tạo, tập huấn cho cán bộ thi hành án tử hình và hỗ trợ cách xác định tĩnh mạch chứ không trực tiếp tiêm. Bộ Y tế sẽ có trả lời và thống nhất với cơ quan thi hành án về việc này.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin trên số báo trước, lãnh đạo Sở Y tế và BV Đa khoa tỉnh Phú Yên đã phản ứng việc cơ quan thi hành án tỉnh này yêu cầu bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện tỉnh đưa kim tiêm thuốc độc vào tĩnh mạch tử tù. Hai y, bác sĩ này bị sốc vì thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ của thầy thuốc là cứu người chứ không phải giết người.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm