Bóng đèn nằm trong thanh quản bé 1 tuổi

Trước đó, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng nghi ngờ dị vật đường thở.

Sau hội chẩn, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng đã quyết định soi bán khẩn để gắp dị vật ra. Sau 3 giờ nội soi, các bác sĩ đã gắp ra chiếc bóng đèn từ thanh quản bé K.

Đây là trường hợp dị vật đường thở hy hữu mà bệnh viện này tiếp nhận trong thời gian qua. Theo các bác sĩ, rất may bóng đèn có mấu sắt nhọn đã không đâm thủng khí quản. Mẹ bé K. cho biết, bé đã lấy chiếc bóng đèn từ chiếc điều khiển ti vi từ xa bị rơi ra và cho vào miệng.

Theo L.N (TP, TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm