Bị tiểu đường có di truyền?

PGS.TS Tạ Văn Bình, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư trả lời: Đái tháo đường là bệnh không lây, phát triển do nhiều yếu tố liên quan.
 
Trong thực tế không phải cứ đời cha hoặc mẹ mắc bệnh thì con cũng bị đái tháo đường nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy, khả năng con bị di truyền sẽ cao hơn.
 
Tuy nhiên, ngày nay người ta thấy bệnh đái tháo đường có thể ngăn chặn và phòng ngừa được bằng chế độ ăn và luyện tập.
 
Nếu ngay từ bây giờ con bạn tránh để thừa cân, béo phì, hạn chế ăn mỡ, tinh bột, đường thì cũng khó mắc bệnh.

Theo Kiến thức

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm