Bệnh viện Bồng Sơn lần đầu tiên mổ thành công ca chấn thương sọ não

Bệnh nhân là anh Tô Văn Minh, ở xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, ngày 5-2 trên đường đi dự đám cưới, bị tai nạn giao thông làm chấn thương sọ não nặng và được chuyển vào bệnh viện lúc 10 giờ 45 cùng ngày trong tình trạng hôn mê, vết thương vùng chẩm bị chảy máu.

Qua chẩn đoán chụp CT- Scaer cho thấy dập xuất huyết nhu mô não thuỳ trán bên phải, có hiệu ứng choán chỗ. Trước tình thế nguy cấp, kíp mổ được thành lập gồm các bác sĩ Trần Duy Hưng, chuyên khoa 1 ngoại thần kinh; Nguyễn Minh Ty, chuyên khoa ngoại chấn thương và kíp gây mê cử nhân Lê Văn Cẩm, Nguyễn Văn Minh, dưới sự chỉ đạo của giám đốc Bệnh viện.

Kết quả, sau 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển sang khoa hồi sức cấp cứu và đến nay vết thương và sức khoẻ của bệnh nhân đang dần dần được hồi phục trong sự vui mừng của người nhà bệnh nhân và cán bộ, bác sĩ của bệnh viện, bởi vì đây là ca phẫu thuật cấp cứu chấn thương sọ não đầu tiên được tiến hành thành công tại bệnh viện đa khoa Bồng Sơn.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm