Bệnh tiểu đường không ảnh hưởng đến sự ham muốn

Lãnh đạo công trình nghiên cứu, bác sỹ Stacy Lindau, phó giáo sư chuyên ngành sản phụ khoa thuộc Đại học Chicago, cho biết nghiên cứu của bà được tiến hành trên 2.000 bệnh nhân có độ tuổi từ 57-85.

Nghiên cứu cho thấy gần 70% nam giới bị tiểu đường có một bạn tình và 62% nữ giới mắc bệnh tiểu đường sinh hoạt tình dục hai hoặc ba lần trong tháng - mức độ có thể sánh được với những người khỏe mạnh.

Nghiên cứu trên được xuất bản trên tạp chí Chăm sóc Tiểu đường tại Mỹ.

Những nam giới bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường có thể ít hứng thú trong chuyện ấy hơn và gặp rắc rối trong khả năng cương cứng, trong khi đó, một số lượng lớn bệnh nhân cả nam lẫn nữ đều gặp trở ngại trong khoái cảm như đạt cực khoái quá sớm hoặc không thể đạt cực khoái.

Phó giáo sư Lindau cho biết: “Bệnh nhân và bác sĩ cần biết rằng phần lớn người cao tuổi và trung niên có đối tác vẫn khá hăng hái trong chuyện ấy bất kể họ bị tiểu đường hay không. Tuy nhiên, nhiều người bị tiểu đường gặp phải những vấn đề rắc rối trong tình dục mà không được giải quyết”.

Theo Cao Phong (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm