Bệnh rối loạn lưỡng cực: 70% chẩn đoán sai

Theo ông Việt, bệnh RLLC là một rối loạn khí sắc mạn tính, đặc trưng bởi các giai đoạn hưng cảm, hoặc đi kèm với các giai đoạn trầm cảm.Theo cuộc khảo sát quốc gia về bệnh lý đi kèm của RLLC, tỷ lệ mắc bệnh RLLC là 4,4%. Tại Việt Nam hiện chưa có điều tra thống kê chính thức về RLLC trong dân số, nhưng bệnh nhân RLLC chiếm 8,7% trên tổng số bệnh nhân điều trị nội trú tại viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai.

Biểu hiện của người bị bệnh rối loạn lưỡng cực: không quan tâm đến giấc ngủ hoặc ngủ ít, tăng hành vi có mục đích (kế hoạch, sáng kiến, dự định); tăng giao tiếp với mọi người; suy nghĩ bắt đầu dồn dập; lạc quan thái quá; kích động, dễ cáu gắt; tiêu xài quá mức; tự đánh giá cao về bản thân; không quan tâm đến ăn uống. Những người mắc RLLC có tỷ lệ ly dị cao gấp hai đến ba lần và suy giảm chức năng nghề nghiệp gấp hai lần so với những người không mắc. Hơn nữa, những bệnh nhân mắc RLLC có nguy cơ tự tử rất cao, khoảng 25 -50% số bệnh nhân RLLC có toan tính tự tử ít nhất một lần trong đời.

Theo Hoàng Nhung (SGTT.VN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm