Bệnh đau mắt đỏ bùng phát trên diện rộng

Từ đầu năm đến này toàn tỉnh có trên 3.500 trường hợp mắc bệnh đau mắt đỏ đến các cơ sở y tế khám và điều trị. Riêng Khoa mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh mỗi ngày tiếp nhận trên 100 bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh đau mắt đỏ.

Theo bác sĩ Sinh, đỉnh dịch thường xuất hiện khi mưa và nắng kéo dài, thời tiết ẩm thấp. Bệnh đau mắt đỏ gây khô mắt, tổn hại bề mặt giác mạc, điều trị dai dẳng nên thường gây khó chịu cho bệnh nhân. Bình thường quá trình điều trị bệnh này mất từ 8-15 ngày là khỏi, tuy nhiên cũngcó những trường hợp biến chứng dẫn đến viêm, loét giác mạc làm giảm thị lực, phải điều trị kéo dài 3-4 tháng mới hết bệnh.

Do bệnh dễ lây lan nên để phòng bệnh, người dân nên giữ vệ sinh cá nhân cẩn thận như: rửa tay bằng xà phòng, không dùng chung khăn rửa mặt. Nếu bị bệnh phải đến cơ sở y tế để được khám, điều trị đúng phương pháp, đồng thời hạn chế xem ti vi, tiếp xúc ánh sáng, nắng nóng.

 
Theo Long Điền - Đoàn Hùng (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm